Điều này có nghĩa là đảng Nhân dân giành được 137 ghế trong Quốc hội 350 ghế của nước này, nhiều hơn 14 ghế so với con số 123 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, đảng bảo thủ vẫn thiếu nhiều ghế để đủ 176 ghế đa số tuyệt đối.
Trái với các cuộc thăm dò dư luận và dự đoán trước đó, đảng cực tả Unidos Podemos chỉ đứng ở vị trí thứ ba với 71 ghế còn vị trí thứ hai là đảng Xã hội cánh tả với 86 ghế.
Thị trưởng Madrid Manuela Carmena bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/6. Ảnh: EPA |
Cuộc tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha diễn ra chỉ 3 ngày sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại quốc gia này.
Kết quả này được cho là sẽ tác động đến tâm lý của cử tri “Xứ sở bò tót” khiến nhiều người chọn phe cánh tả, chủ nghĩa dân túy hơn. Thực tế cho thấy, cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong vòng nửa năm vẫn chưa giúp Tây Ban Nha thoát khỏi bế tắc chính trị khi không đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội để thành lập Chính phủ mới./.
Theo VOV