Các hộ dân ở Phong Mỹ (Phong Điền) ký cam kết thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”

Đỡ đầu những chi hội khó

Chúng tôi có dịp tham dự buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội phụ nữ Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương. Đúng 2h chiều, tại Nhà văn hóa thôn hầu hết các hội viên đã có mặt. Sau khi bắt nhịp một vài bài hát tập thể, tạo không khí sôi động, chị Trần Thị Quyên, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thanh Hương Lâm bắt đầu triển khai nội dung sinh hoạt. Chị khéo léo lồng ghép các nội dung khác nhau để tránh sự nhàm chán. Nhiều hội viên đã mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phong trào hội, khiến buổi sinh hoạt sôi nổi hẳn lên.

Chị Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Điền Hương cho biết, Chi hội phụ nữ Thanh Hương Lâm có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ thực hiện kế hoạch đỡ đầu chi hội khó Hội LHPN huyện. Theo lời chị Phương, trước đây phong trào phụ nữ Thanh Hương Lâm rất mờ nhạt, tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động hội chỉ đạt 40%. Mỗi lần hội họp, cán bộ hội phải đi vận động từng người. Từ năm 2012, Huyện hội tập trung giúp đỡ chi hội Thanh Hương Lâm bằng cách phân công cán bộ phụ trách trực tiếp tham gia các buổi sinh hoạt của chi hội, hướng dẫn cho các chi hội trưởng, chi hội phó kỹ năng điều hành sinh hoạt, cung cấp thêm tài liệu, giúp cho hội viên tham gia sinh hoạt không nhàm chán. Đồng thời cung cấp kiến thức cho chị em về cách dạy con cái, cách buôn bán để đắt hàng, cách xử lý tình huống khi vợ chồng xảy ra xung đột … Tìm thấy được niềm vui và lợi ích khi tham gia sinh hoạt hội nên phụ nữ tham gia ngày càng đông. Từ một chi hội yếu, nay Chi hội phụ nữ Thanh Hương Lâm hoạt động nề nếp, tỷ lệ hội viên đạt 80%, trở thành chi hội dẫn đầu về phong trào phụ nữ xã Điền Hương.

Phong trào phụ nữ tại hai chi hội phụ nữ Hòa Đức và Thuận Hòa, xã Phong Hòa cũng được củng cố nhờ được hội cấp trên bám sát hỗ trợ. Theo chị Đoàn Thị Lành, Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Hòa, dân cư của hai thôn Hòa Đức và Thuận Hòa đa số là dân vạn đò, trình độ học vấn của chị em còn hạn chế, năng lực điều hành của chi hội trưởng chưa được phát huy, nên việc triển khai các phong trào hoạt động hội có nhiều lúng túng. Khắc phục khó khăn đó, chủ tịch và phó chủ tịch Hội LHPN xã thay nhau bám sát chi hội, trực tiếp hướng dẫn các chị chi hội trưởng cách ghi văn bản, cách điều hành sinh hoạt, hội họp, biết lồng ghép tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt. Đồng thời, để khích lệ tinh thần tham gia công tác hội, vào các dịp lễ, Hội LHPN xã đều tặng quà cho các chi hội trưởng, chi hội phó, tổ chức những chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm cho các chị… Với cách làm này, phong trào hội ngày càng được phát triển. Từ một đơn vị trung bình của huyện, nay phong trào phụ nữ xã Phong Hòa 2 năm liên tục được Huyện hội tặng giấy khen, năm 2015 được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

Trao cần câu

Cùng với việc nâng cao kỹ năng cho cán bộ chi hội cơ sở, thu hút hội viên, Hội LHPN Phong Điền còn tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Đến thôn Thanh Hương Đông, xã Điền Hương, chúng tôi gặp chị Trần Thị Mai đang cẩn thận chăm sóc đôi bò béo mập. Trong cái nắng gay gắt, trán chị lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt rạng rỡ. Chị khoe đôi bò mua được bằng vốn vay qua kênh hội phụ nữ. Chị Mai là phụ nữ đơn thân, một mình nuôi con. Chị kể, trước đây cuộc sống mẹ con chị thiếu thốn trăm bề, cơm không đủ ăn, nhà xiêu vẹo, lúc nào cũng như muốn sập. Năm 2014, chị được Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng Mái ấm tình thương, sau đó tiếp tục được hội tạo điều kiện vay vốn không lãi mua bò giống chăn nuôi. Được cán bộ hội và những hội viên có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức cộng với tính cần cù chịu khó, hai con bò của chị sớm sinh bê con. Chị Mai nhanh chóng hoàn trả vốn, dư ra một số lãi chị tiếp tục chăn nuôi thêm heo, gà. Từ hộ nghèo, chị Mai đã vươn lên thoát nghèo. “Nhờ có hội giúp đỡ, kinh tế gia đình tôi đã được cải thiện. Không những thế, tham gia sinh hoạt hội tôi có nhiều kiến thức hơn về đời sống xã hội, về pháp luật và được giao lưu chia sẻ buồn vui với mọi người”.

Tương tự, chị Lê Thị Gái cùng thôn cũng không còn thấy lẻ loi trên con đường chinh phục đói nghèo. Chị Gái lạc quan: “Cuộc sống tuy còn nghèo, còn khổ, nhưng tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì được cộng đồng quan tâm chia sẻ”. Suy nghĩ của chị Mai, chị Gái cũng chính là tâm tư của nhiều hội viên phụ nữ huyện Phong Điền khi được nói về lợi ích khi tham gia hoạt động hội và phong trào phụ nữ.

Chị Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền cho biết: Xác định muốn xây dựng hội vững mạnh phải bắt đầu từ cơ sở, vì vậy từ đầu nhiệm kỳ Huyện hội đã rà soát những chi hội yếu để tập trung giúp đỡ, nâng cao kỹ năng cho chi hội trưởng, chi hội phó, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế đến giúp đỡ các hội viên khó khăn. Qua 4 năm thực hiện, Huyện hội đã xóa được các chi hội yếu, trung bình, tỷ lệ chi hội vững mạnh xuất sắc ngày càng tăng. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục bám sát cơ sở để xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

KIỀU LÂM