Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các hãng tin New Straits Times và The Star ngày 10/7 dẫn lời Thư ký NSC Alias Ahmad cho rằng việc Malaysia miễn visa cho công dân các nước Trung Đông như hiện nay sẽ khiến cho các cơ quan chức năng khó có thể kiểm soát được các đối tượng liên quan đến IS. 

Hiện Malaysia chỉ áp dụng chế độ visa cho 34 nước, hầu hết là các nước châu Phi. 

Theo ông Alias, các du khách đến Malaysia trong thời gian dài và các sinh viên sẽ là các đối tượng được kiểm tra kỹ lưỡng. 

NSC cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban phụ trách doanh nghiệp Malaysia kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tài chính giữa các công ty Malaysia với đối tác quốc tế, nhằm ngăn chặn nguy cơ cung cấp tài chính cho IS./.

Theo Vietnam+