Người tị nạn nằm trước nhà ga xe lửa Keleti ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington tìm thấy chia sẻ của một số người dân châu Âu nói rằng "người tị nạn sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra khủng bố ở nước ta", khi có đến 46% người dân ở Pháp tin vào điều đó, 52% ở Anh, 61% ở Đức, 71% ở Ba Lan và 76% ở Hungary có cùng quan điểm.

Chính phủ các nước Hungary và Ba Lan đã dẫn đầu việc phản đối các nỗ lực của Liên minh châu Âu trong năm qua nhằm phân phối dòng người tị nạn cho toàn khối, chủ yếu đến từ Syria và Iraq.

Thủ tướng Angela Merkel, người đã chứng kiến việc chào đón khoảng một triệu người tị nạn vào Đức trong năm ngoái, ngày hôm qua nói rằng, các chiến binh Hồi giáo đã lợi dụng làn sóng người tị nạn để xâm nhập vào châu Âu. Một số những kẻ có liên quan đến nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện các vụ tấn công ở Paris và Brussels được cho là đến từ Syria.

Khi được hỏi về việc liệu những người tị nạn có phải là một gánh nặng vì họ tranh mất một phần việc làm và lợi ích hay không, những người tham gia vào cuộc khảo sát được tiến hành ở 10 quốc gia đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, với số người đồng ý với quan điểm trên thay đổi từ mức 31% ở Đức cho đến 82% ở Hungary. Ở Ý, 47% người dân cho rằng người tị nạn có liên quan đến tội phạm nhiều hơn so với các nhóm khác, cao hơn một chút so với ở Thụy Điển và Hungary. Tuy nhiên, chỉ có 13% người Tây Ban Nha có cùng quan điểm.

Các dữ liệu mà Pew theo dõi sẽ có thay đổi theo thời gian ở một số nước.

Tại Đức vào năm 2005, chỉ có 9% người dân nghĩ rằng những người nhập cư Hồi giáo muốn hòa nhập vào phong tục địa phương, nhưng hiện nay có đến 32% người dân có quan điểm này, trong khi tại Pháp, con số này là 43%, tăng từ mức 36% hồi năm 2005.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & Dailymail)