Giám đốc điều hành WFP Ertharin Cousin (thứ 2 từ trái sang) tại lễ ra mắt dự án Tăng tốc Đổi mới. Ảnh: WFP

Theo đó, dự án Tăng tốc Đổi mới (Innovation Accelerator) có trụ sở tại Munich, Đức sẽ kết hợp các nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) với những chuyên gia và doanh nhân từ khắp các khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

"Mỗi ngày, WFP và các đối tác của chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lương thực khẩn cấp của những người nghèo nhất, những người dân khó khăn nhất của thế giới đang sống ở các khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới", Giám đốc điều hành WFP, bà Ertharin Cousin nói.

"Những gì chỉ riêng chúng tôi làm là không đủ để đạt được mục tiêu chung là kết thúc nghèo đói toàn cầu đến năm 2030. Chúng tôi phải mạnh dạn tìm kiếm những ý tưởng, công cụ và giải pháp mới để tạo ra nhiều thức ăn có sẵn hơn, dễ tiếp cận hơn và cuối cùng là tạo điều kiện cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi có khả năng để nuôi lớn con cái của mình", bà Ertharin Cousin nhấn mạnh.

Hồi tháng 9 năm ngoái, các nước thành viên của LHQ đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu chính, bao gồm xoá đói giảm nghèo.

Hiện nay, thế giới đang có những tiến bộ thực sự, như giảm số lượng người đói xuống còn 200 triệu người kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, vẫn có 795 triệu người không nhận đủ thức ăn để có được một cuộc sống lành mạnh.

WFP cho biết, dự án Tăng tốc Đổi mới đóng vai trò quan trọng giúp thế giới đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 2 về chấm dứt nghèo đói đến năm 2030.

Thanh Ngân (Lược dịch từ WFP & UN)