Hoàng đế Nhật Bản Akihito. Ảnh: Reuters.

Vị hoàng đế 82 tuổi này có một số vấn đề về sức khỏe trong vài năm trở lại đây. Truyền thông cho hay ông không muốn tiếp tục làm hoàng đế nếu ông phải bớt các nghĩa vụ chính thức.

Thế nhưng một phát ngôn viên của hoàng gia Nhật Bản phủ nhận việc vị quân chủ lập hiến của nước Nhật muốn thoái vị - một động thái chưa từng có tiền lệ trong nước Nhật hiện đại.

Thái tử Naruhito – 56 tuổi là người sẽ kế vị ngôi hoàng đế Nhật.

Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Nhật đã nói với hãng tin Kyodo rằng mặc dù vị hoàng đế chủ yếu đóng vai trò lễ nghi nhưng lại được rất nhiều người Nhật sùng kính và ông đã suy tính về việc thoái vị trong nhiều năm.

Một nguồn tin bên trong hoàng triều Nhật Bản nói với NHK là Hoàng gia đã chấp nhận quyết định của Thiên hoàng Akihito.

Tuy vậy, cả nguồn tin trong hoàng gia và chính phủ Nhật đều cho biết, luật Hoàng gia Nhật Bản sẽ phải sửa đổi thì việc thoái vị mới được phép diễn ra.

Thay đổi đối với luật Hoàng gia liên quan đến việc truyền ngôi sẽ cần đến sự phê chuẩn của nghị viện Nhật Bản.

Thông tin về việc Nhật hoàng muốn thoái vị đã thu hút nhiều sự chú ý trên truyền thông Nhật Bản.

Ông Akihito kế vị cha mình là Hirohito. Ông đã trải qua phẫu thuật vào năm 2003 và 2012.

Năm 2011 ông đã phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ động đất và sóng thần kinh hoàng ở Fukushima./.

Theo VOV