Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua (14/7) đã tới Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Nga 2ngày. Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 2 của Ngoại trưởng Kerry trong năm nay.

ngoai truong my john kerry tham chinh thuc nga hinh 0
Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.
(Ảnh: Internet)
 
Trong chuyến thăm Nga lần này, Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov để thảo luận tình hình tại Syria, giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và Nagorny Karabakh, cũng như những vấn đề trong quan hệ song phương. Phía Nga hy vọng chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương.

Tuy giới phân tích nhận định rằng không nên chờ đợi bất cứ bước đột phá nào từ chuyến thăm Nga của ông Kerry, song cho rằng nó sẽ góp phần thổi luồng sinh khí mới vào tình hình tại Syria, vốn đang rơi vào bế tắc và cần những hành động quyết liệt.

Chuyến thăm Nga là một phần trong khuôn khổ chuyến thăm 6 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Kerry tới 5 nước gồm Nga, Luxembourg, Belgium, Yemen và Anh./.

Theo VOV