Người dân Venezuela sang mua hàng hóa tại Cucuta, Colombia ngày 10/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là lần thứ 2 trong tháng này chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro quyết định mở lại cửa khẩu trên, kể từ khi một nhóm khoảng 500 phụ nữ tìm cách vượt qua một hàng rào quân sự ở đó hôm 5/7. 

Những người phụ nữ này cho biết họ đã liều mạng để mua các nhu yếu phẩm mà ở Venezuela không có sẵn, và vụ việc này được cho là sự phản ánh cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế ngày càng sâu sắc ở Venezuela.

Tuần trước, chính phủ Venezuela đã mở lại cửa khẩu biên giới trên trong 72 giờ và khoảng 10.000 người Venezuela từ các thành phố khác nhau đã tràn sang Colombia.

Venezuela lần đầu tiên đóng cửa tạm thời biên giới với Colombia trong tháng 8/2015, sau khi 3 thành viên của lực lượng vũ trang nước này bị bắn khi đang tuần tra chống buôn lậu./.

Theo Vietnam+