Theo đó, hiện tượng can nhiễu sóng xuất hiện trong khoảng 1 tháng, nhưng rõ nhất là một tuần trở lại đây. 

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Lộc sử dụng hệ thống loa không dây, băng tần 98 MHz với hệ sống FM và tự phát khi đài huyện phát sóng. Hệ thống phát thanh này bị can nhiễu tiếng Trung Quốc khi đài huyện ngừng phát sóng. Vào buổi sáng, khi có gió mùa thìtình trạng bị nhiễu mạnh hơn.

Theo nhận định của ông Nhân, đài phát tiếng Trung Quốc có thể phát ở tần số từ 97-98MHz nên chỉ có đài truyền thanh huyện Phú Lộc và đài Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng, băng tần 97,5 MHz) bị can nhiễu sóng. 

Ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc khẳng định địa phương không đủ khả năng để tìm hiểu việc này nên báo cáo lên UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông để có biện pháp.

Ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đã nhận được thông tin Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Lộc bị can nhiễu sóng. Chiều 19/7, Sở đã cho kiểm tra, nắm bắt tình hình các đài địa phương ven biển như Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền vẫn chưa ghi nhận tình trạng tương tự. "Sở đã báo cáo UBND tỉnh và Trung tâm tần số khu vực 3 (Đà Nẵng) của Cục tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin & Truyền thông) nhằm có biện pháp kiểm tra, xử lý hiện tượng can nhiễu trên", ông Minh nói. 

          Hà Nguyên