Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) chào đón Thủ tướng Anh Theresa May trước một cuộc họp tại Điện Elysee, thủ đô Paris hôm 21/7. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21/7 tại thủ đô Paris với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tân Thủ tướng Anh Theresa May tái khẳng định, London cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc đàm phán về việc rời khỏi khối 28 quốc gia và cho biết thời điểm sớm nhất để nước này kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon có thể là năm 2017.

Cùng với nỗ lực chống khủng bố, "hợp tác tình báo và an ninh" là hoạt động sẽ luôn được kéo dài, ngay cả sau khi nước Anh rời khỏi EU, bà May nhấn mạnh và cho biết, London sẽ vẫn mở cửa cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng Anh Theresa May, người vừa lên nhậm chức hồi tuần trước cũng nói rằng, Anh "sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình ở NATO, dành 2% GDP cho hoạt động quốc phòng".

Về phần mình, ông Hollande đưa ra thông điệp rằng, các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU không nên kéo dài, bởi vì "sự không chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất".

Tổng thống Pháp nhận định, Anh không thể tự do di chuyển hàng hóa, vốn và các dịch vụ "nếu không có sự di chuyển tự do đối với con người".

Tuy nhiên, bà May "hy vọng" có thể đảm bảo các công dân EU và Pháp hiện đang làm việc tại Anh có thể ở lại nước này, đồng nghĩa với quyền công dân Anh trong EU cũng cần được bảo vệ.

Trước đó vào hôm 20/7, "bà đầm thép" nước Anh đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và nói rằng, London sẽ không bắt đầu đàm phán để rời khỏi EU cho đến khi "các mục tiêu của Anh được làm rõ".

Bà Merkel cho hay, "không ai muốn một sự bế tắc lâu dài" và cho Anh thời gian chuẩn bị để rời khỏi EU một cách cẩn thận là việc hợp lý.

Lê Thảo (Lược dịch từ AP & The Independent)