Tổng cục Thống kê cho biết tháng qua, mặc dù chỉ số giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm, trong đó lương thực giảm tới 0,64% do vào mùa thu hoạch trong khi xuất khẩu khó khăn, thì giá xăng dầu đã góp phần quan trọng đẩy CPI tăng.

“Chỉ số giá nhóm giao thông tăng cao nhất trong 11 nhóm hàng chính tháng qua” - Tổng cục Thống kê chỉ rõ và khẳng định dù xăng dầu tháng qua có hai lần giảm giá, nhưng tổng hai lần giá giảm chỉ là 540 đồng/lít.

Bên cạnh đó, tháng 7-2016 diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT nên nhu cầu dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giải khát, dịch vụ giao thông công cộng tăng làm giá các mặt hàng này tăng theo.

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cũng làm chỉ số giá nước sinh hoạt tăng 0,14%, giá điện sinh hoạt tăng 1,16%...

Theo Tuổi trẻ