Được biết, Nga đang tích cực thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria, cũng như thường xuyên thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nhiều khu vực khác nhau của quốc gia Trung Đông này.

“Chính phủ Nga đã gửi hàng chục chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, dược phẩm, các thiết bị cần thiết khác nhau cho trường học và bệnh viện”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn.

Kể từ đầu năm nay, 978.000 người dân sống ở các khu vực khó tiếp cận do bị lực lượng phiến quân vây hãm ở Syria đã nhận được hỗ trợ nhân đạo, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Sputniknews, PressTV & AFP)