Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Võ Trọng Thái (20 tuổi, trú tại số 3/5, đường Chánh Đông, phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy) về hành vi trộm cắp tài sản.

                 
Võ Trọng Thái tại cơ quan công an và dụng cụ gây án

Trước đó, vào rạng sáng 25/7, Thái đi bộ quanh khu vực thôn Trung Chánh, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đến trước nhà ông Dương Đức Trình, phát hiện cửa không khóa, phía bên trong có một xe máy Exciter biển số 75R2- 2728 không khóa cổ. Lợi dụng ông Trình tập thể dục, Thái lẻn vào nhà, dắt xe mang về cất giấu ở bụi tre gần nhà.

Nhận được tin báo, Công an Phú Vang đã tổ chức truy xét và bắt giữ Thái cùng tang vật khi chưa kịp tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận ngoài vụ trộm cắp nói trên đã gây ra 10 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TX. Hương Thủy và TP. Huế. Số xe máy trộm được, Thái đem bán rẻ hoặc đưa vào các tiệm cầm đồ cầm cố để lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Phú Vang đã thu giữ 5 xe máy của các bị hại; đồng thời, phối hợp với công an các địa phương tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Thái Bình