Chiều 6/8, Hội đồng Thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cho 124 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Các ông: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, thi nâng ngạch công chức là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần hình thành cơ cấu ngạch cán bộ, công chức phù hợp ở các cơ quan, đơn vị, bước đầu gắn vị trí làm việc với chức danh ngạch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh trong phạm vi cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Nguyên tắc trúng tuyển là từ người đạt kết quả thi cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu nâng ngạch. Thông qua kỳ thi, mỗi cán bộ, công chức có thêm cơ hội để tự đánh giá bản thân, tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. 

Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 6 - 7/8 với các môn: kiến thức chung; tin học văn phòng; chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Thái Bình