Thủy quân lục chiến Mỹ khám xét người tị nạn Cuba. Ảnh: Reuters

Hàng chục ngàn người Cuba trong hơn 2 năm qua đã đổ xô đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico và thực hiện hành trình trên biển với hy vọng đến được Florida, lo sợ rằng mối quan hệ đang ngày càng ấm giữa 2 cựu thù chiến tranh lạnh sẽ dẫn đến một sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ.

Theo một đạo luật năm 1960, luật CAA The Cuban Adjustment Act, những người nhập cư là công dân của Cuba đang được coi là hợp pháp nếu họ đặt chân lên đất Hoa Kỳ, trong khi những người di cư từ bất kỳ quốc gia nào khác đều bị cho là bất hợp pháp.

Một tuyên bố của chính phủ công bố về sự xuất hiện của 14 người Cuba bị trục xuất bởi Colombia, vàd cho rằng họ là những "nạn nhân của việc chính trị hóa vấn đề di cư của chính phủ Hoa Kỳ đã kích thích nhập cư bất hợp pháp và không an toàn."

Chính phủ Havana cho biết công dân nước mình "được đối xử khác biệt ... họ sẽ tự động được thừa nhận ngay lập tức và... kể cả nếu họ đến bằng phương tiện bất hợp pháp."

Theo phân tích, chính sách này mâu thuẫn với những nỗ lực bình thường hóa.

Colombia tuần trước thông báo rằng hơn 1.000 người Cuba đang bị mắc kẹt ở quốc gia này và những người cố gắng để đến Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày hôm qua cho biết, trong 10 tháng đầu năm tài chính 2016, có hơn 46.500 người dân Cuba đã đến và được nhận vào Hoa Kỳ mà không cần thị thực, so với tổng số hơn 43.000 người trong năm 2015 và chỉ hơn 24.000 người vào năm 2014.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiết lộ rằng, kể từ ngày 1/10 năm ngoái, ít nhất 5.786 người Cuba đã cố gắng để đến đông nam nước Mỹ bằng đường biển và bị chặn lại, so với 4.473 người trong năm tài chính liên bang năm 2015.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CNA)