Tổng thư ký LHQ (trái) và Ngoại trưởng Argentina trong cuộc họp ở Buenos Aires. Ảnh: Reuters

Tháng 12 năm ngoái, 195 quốc gia đã đạt được một thỏa thuận tại Paris, buộc các nước phải có biện pháp cụ thể để hạn chế lượng khí thải gây biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiệp ước sẽ không có hiệu lực cho đến khi được phê chuẩn bởi 55 quốc gia đại diện cho 55% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Tính đến nay, mới chỉ có 22 quốc gia phê chuẩn hiệp ước, trong đó có nhiều nước nhỏ, với lượng khí thải chiếm tỷ lệ không đáng kể.

Đáp lại, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra cho biết, hiệp định đã được một viện của Quốc hội thông qua  và hy vọng sẽ được phê chuẩn trong tháng 11 tới.

 Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)