Chico Whitaker, người đồng sáng lập WSF phát biểu trong một cuộc họp báo ở Montreal, Canada. Ảnh: AFP

Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thường niên của WSF, người phát ngôn của WSF, ông Raphael Canet nói rằng: “Chúng ta phải vượt qua sự phân chia giữa phía bắc và phía nam, bởi bất bình đẳng xã hội không có ranh giới. Dù nước này ở bán cầu bắc giàu có hay nghèo hơn một nước khác ở nam bán cầu, tất cả đều phải đối mặt với các vấn đề xã hội như nhau. Trong đó, một số vấn đề ở quy mô toàn cầu như gian lận thuế và suy thoái môi trường”.

“Những vấn đề mà các nước thuộc thế giới thứ 3 phải đối mặt cũng giống như các nước công nghiệp phát triển hứng chịu, điển hình là biến đổi khí hậu”, người đồng sáng lập WSF, ông Chico Whitaker cho biết.

Theo AFP, đại diện của 5.000 nhóm xã hội dân sự sẽ tham gia các hội thảo, cuộc tranh luận về chủ đề chống trốn thuế, biến đổi khí hậu, người tị nạn và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại, chế độ gia trưởng và cuồng tín trên khắp thành phố Montreal.

LÊ THẢO (Lược dịch từ AFP & Global Headlines)