Một ngày làm việc của các công nhân đều ở dưới lòng đất với độ sâu trung bình 2-5m.

Đầu “đội” nắng gắt, chân ngập bùn lầy, di chuyển khó khăn, môi trường làm việc vất vả, nguy hiểm… là những gì những người thi công hệ hống thoát nước đang phải đối mặt. Tuy nhiên, theo anh Dương Văn Yên (thi công tại hệ thống thoát nước đường Đội Cung), công việc vất vả nhưng làm nhiều… cũng quen. “Mong rằng khi hệ thống thoát nước đồng nhất thì thành phố sẽ hết cảnh ngập úng sau mỗi trận mưa, du lịch phát triển, công việc buôn bán người dân thuận lợi hơn”, anh Yên chia sẻ.

Theo Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế, dự án này triển khai tại 12 phường ở phía Nam sông Hương với tổng chiều dài 138km. Khi dự án hoàn thành, toàn bộ nước thải trên toàn thành phố sẽ được gom về cống chung, sau đó qua giếng tách và về cống bao trước khi vào nhà máy xử lý nước thải. Việc này sẽ giải quyết triệt để vấn đề ngập úng trên toàn thành phố.

Những hình ảnh Báo Thừa Thiên Huế Online ghi lại sau nhiều ngày theo chân các công nhân:

Khó khăn của công nhân khi thi công hệ thống cống là gặp phải bùn

Ngổn ngang các thiết bị phục vụ cho công trình dưới lòng đất

Việc vận chuyển các vật dụng hỗ trợ thi công gặp nhiều khó khăn

Do tính chất công việc nên việc giám sát các công trình dưới lòng đất được thực hiện rất tỉ mỉ, cẩn thận

Mệt mỏi giữa trưa nắng gắt

Đưa các bệ đỡ xuống trước khi đưa ống dẫn nước thải 

Làm việc ở độ sâu so với mặt đất từ 2-5m

"Hoa lửa"

Kiểm tra ống dẫn nước trước khi hạ xuống lòng đất

Nhiều công nhân tập trung điều chỉnh ống nước nhờ sức của xe cẩu để hạ xuống lòng đất, công việc này đỏi hỏi yếu tố nhịp nhàng, cẩn thận đến từng chi tiết

Tranh thủ ăn vội miếng bánh để lấy sức tiếp tục làm việc

Phan Thành