Con số này thấp hơn so với tỉ lệ 82,15% thí sinh có mặt tại buổi tập trung đợt 1 năm nay nhưng vẫn cao so với tỉ lệ thí sinh có mặt trong buổi tập trung đợt 2 các năm trước. Điểm thi thí sinh có mặt nhiều nhất là Trường trung cấp Âu Lạc: 88,51%, điểm thi thí sinh có mặt ít nhất là Trường tiểu học Hương Long: 67,50%.

Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh Đại học 2010, Đại học Huế, tình hình tại các điểm thi trong ngày tập trung diễn ra bình thường.
 
Đợt 2 tuyển sinh Đại học 2010 vào Đại học Huế có 63 điểm thi với 1.203 phòng thi và 3.391 cán bộ coi thi. Các điểm thi nằm tại 5 trường huyện Phú Vang, 4 trường tại thị xã Hương Thủy, 2 trường thuộc huyện Hương Trà và 52 trường ở TP. Huế. Riêng môn thi năng khiếu sẽ có 3 điểm thi: Khối H ở Trường đại học Nghệ thuật (10 Tô Ngọc Vân, Tịnh Tâm), Khối M tại Trường đại học Sư phạm (34 Lê Lợi), Khối T tại Khoa Giáo dục Thể chất (Trường Bia).
 
Các điểm thi xa nhất (so với trung tâm thành phố) là: Trường THPT Hương Vinh, Trường THPT Hương Thủy, Trường THPT Phan Đăng Lưu và Trường THPT Dân tộc nội trú.
 
Sáng 9-7, các thí sinh thi khối B sẽ thi môn Sinh, thí sinh thi khối C, D thi môn Văn. Buổi chiều, thí sinh thi khối B và D sẽ thi môn Toán, thí sinh thi khối C thi môn Sử.
 
                                                                                                Ngọc Hà