Lượng hàng xuất khẩu của Đức sang Iran đang tăng trở lại. Ảnh: Irandaily

Xuất khẩu từ Đức sang Iran đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong 6 tháng đầu năm 2016, đạt 1,3 tỷ USD, Reuters trích dẫn số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết.

"Iran có nhu cầu rất lớn đối với các mặt hàng máy móc và thiết bị", ông Michael Tockuss, người đứng đầu của Phòng Thương mại Đức - Iran nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng, các sản phẩm hóa học và kỹ thuật điện cũng là những mặt hàng có số lượng xuất khẩu cao.

"Điều này là do nhu cầu ngày càng tăng trong các ngành công nghệ, với các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chủ yếu là các nhà máy điện gió," ông Tockuss nói, nhấn mạnh sự miễn cưỡng của các ngân hàng trong việc tài trợ cho các giao dịch lớn hơn giữa các doanh nghiệp Đức và Iran đang từ từ phai nhạt, thúc đẩy cho quá trình bình thường hoá giao dịch giữa ngân hàng 2 bên.

Cũng theo lời ông Tockuss, lượng xuất khẩu sang Iran sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới và dự kiến ​​sẽ tăng đến khoảng 25% trong năm 2016 và dự kiến có thể đạt mức 30% trong năm 2017.

"Các biện pháp trừng phạt đối với Iran đã được thiết lập quá nhiều năm và hiện nay, sẽ mất một vài năm để đảo ngược tình hình và thiết lập một mối quan hệ kinh doanh mới," ông nhận định.

Trong một tín hiệu tích cực khác, xuất khẩu của Đức sang Nga chỉ giảm 3,5% xuống còn 10,1 tỷ euro trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2016, sau khi đã giảm tới 25% trong năm 2015. Điều này chỉ ra rằng tác động của lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine đang giảm xuống mức tối thiểu.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & Irandaily)