Thông điệp từ UNICEF được đưa ra trong khi các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tập trung ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) để tham dự Tuần lễ Nước Thế giới 2016, diễn ra từ ngày 28/8-2/9 với chủ đề “Nước vì sự tăng trưởng bền vững”. Đây là cơ hội để các chuyên gia thảo luận và phát triển những giải pháp mới trước vấn đề cấp bách nhất của thế giới liên quan đến nguồn nước.

“Tiếp cận với nước sạch sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người dân. Phụ nữ và trẻ em gái không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho nhân quyền cơ bản này”, ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh toàn cầu của UNICEF khẳng định trong một thông cáo báo chí.

UNICEF cũng lưu ý rằng, rút ngắn thời gian đi lấy nước sẽ giúp phụ nữ có nhiều thời gian hơn với gia đình, chăm sóc con cái, làm những công việc nội trợ khác, hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Đối với trẻ em gái, thời gian đi lấy nước khiến chúng không còn thời gian để học tập, thậm chí tước mất cơ hội được giáo dục của chúng.

Hơn nữa, việc đi lấy nước cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình, nhất là trẻ em. Ngay cả khi nước được lấy từ một nguồn an toàn, việc vận chuyển và lưu trữ trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong đó có bệnh tiêu chảy, nguyên nhân gây tử vong thứ 4 ở trẻ em dưới 5 tuổi và là nguyên nhân gây suy dinh dưỡng mãn tính hàng đầu, làm ảnh hưởng đến 159 triệu trẻ em trên toàn thế giới.