Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AP

Nga hy vọng rằng cuộc hội đàm được đề xuất với NATO sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tránh một cuộc chạy đua vũ khí ở châu Âu, Thứ trưởng Anatoly Antonov nói với tờ báo Nga Nezavisimaya Gazeta. "Kết quả mong muốn cho cuộc hội đàm sắp tới là có được một sự đồng thuận về những gì cần phải được thực hiện để tránh đối đầu hơn nữa, cũng như tránh một cuộc chạy đua vũ khí ở châu Âu". "Chúng tôi cho rằng các quốc gia NATO sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến ​​với Moscow trong cuộc họp vào tháng 9 này về tình hình quân sự và chính trị ở châu Âu, vốn đã được bàn thảo trong Hội nghị Thượng đỉnh Warsaw vừa qua", ông Anatoly Antonov nhấn mạnh.

Phát biểu về Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa tổ chực tại Warsaw, Ba Lan hồi tháng 7 vừa qua, Thứ trưởng Antonov cho rằng Moscow đã tái khẳng định sự sẵn sàng để tổ chức một cuộc hối thoại mang tính xây dựng với khối 28 quốc gia EU.

"Mặc dù có sự khác biệt nổi bật, nhưng điều quan trọng là chúng ta thể hiện được tâm thế sẵn sàng để tổ chức một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về các vấn đề cùng quan tâm", Thứ trưởng Antonov lưu ý. Kể từ năm 2014, NATO đã thiết lập sự hiện diện quân sự ở các nước Đông Âu giáp Nga, với các cáo buộc đối với Moscow về cuộc xung đột nội bộ của Ukraine. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố đó và cảnh báo liên minh rằng, sự tập trung quân sự dọc biên giới của Nga là hành động khiêu khích và có thể đe dọa đến sự ổn định của khu vực cũng như của toàn cầu.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Express)