Lực lượng cứu hộ trên đảo Lesbos của Hy Lạp giúp đỡ một nhóm người tị nạn, sau khi họ vượt qua Biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố của UNHCR, Đội cứu hộ Hellenic (HRT) sẽ trở thành đồng chủ nhân của giải thưởng có uy tín về người tị nạn Nansen 2016 với Efi Latsoudi, một nhà hoạt động nhân quyền trên đảo Lesbos, người đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho hàng ngàn người tị nạn trên hòn đảo này.

UNHCR ca ngại HRT "với những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi trong cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015 trên bờ biển của Hy Lạp" và Latsoudi "bởi sự chăm sóc nhiệt tình cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất trên hòn đảo Lesbos".

Hơn 850.000 người tị nạn, hầu hết trong số họ chạy trốn khỏi các cuộc xung đột trong cuộc chiến ở Syria, Iraq và Afghanistan đã đến các hòn đảo của Hy Lạp trong năm ngoái, sau khi mạo hiểm cuộc sống của họ trên những thuyền ọp ẹp.

Khoảng 500.000 người đã đến Lesbos, mà ở đỉnh cao của cuộc khủng hoảng năm 2015 đã có hơn 10.000 lượt người mỗi ngày.

Gần 800 người chết hoặc mất tích khi đang cố gắng đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp hồi năm ngoái, dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy .

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & UNHCR)