Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện kết nạp mới trên nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên lên toàn huyện lên 8.325; vận động và trao 612 suất học bổng Nguyễn Thị Định, với tổng giá trị trên 170 triệu đồng. Hiện nay, hội đang quản lý hơn 120 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại 113 tổ vay vốn cho hàng chục nghìn lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế.

 * Cùng ngày, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phú Lộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng được tổ chức. Phong trào phụ nữ của huyện Phú Lộc nhiệm kỳ qua có những bước chuyển mới. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã phấn đấu, rèn luyện và khẳng định được vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội; đời sống của phụ nữ được nâng lên. Các xã, thị trấn đã xây dựng được các mô hình làm theo tấm gương của Bác với mô hình tiết kiệm tự nguyện, tiết kiệm heo đất, hũ gạo tình thương, huy động được hơn 2,3 tỷ đồng, giúp 1.588 phụ nữ nghèo.

TUẤN KHOA