Lễ rước đuốc của Paralympic Games - Ảnh: UN

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York ngày 9/9, người phát ngôn của Tổng thư ký - ông Stéphane Dujarric nói: “Tổng Thư ký tin rằng các vận động viên Paralympic chính là biểu tượng của khát vọng và lòng dũng cảm đối với tất cả chúng tôi”.

Theo lời ông Dujarric, Tổng Thư ký Ban khẳng định, thể thao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện Công ước về Quyền của Người khuyết tật và các phong trào Paralympic cũng là chất xúc tác cho sự thay đổi lâu dài.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ngày 9/9 nhấn mạnh, Paralympic chứng minh rằng, chính khả năng của một cá nhân xác định những gì họ có thể làm được, chứ không phải vấn đề khuyết tật.

Để khuyến khích những trẻ em bị khuyết tật, tổ chức này cũng phát hành một video về một trận bóng đá, trong đó có cầu thủ Lionel Messi của FC Barcelona, đọ sức trong một trận đấu với các thành viên của đội bóng mù Tây Ban Nha.

“Paralympic Games và video này cho thấy rằng, không nên có sự giới hạn về những gì một đứa trẻ có thể mong muốn - trong thể thao, trong trường học hoặc trong cuộc sống,” Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake cho biết trong một thông cáo báo chí.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ UN & Enews)