Tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc lên tới mức báo động cao. Ảnh: Getty Images

Trong năm 2013, những ca tử vong do ô nhiễm không khí gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 225 tỷ USD do "mất đi lực lượng lao động", theo một nghiên cứu chung của WB với Viện đánh giá và nghiên cứu y tế (IHME).

Thông cáo báo chí được WB công bố hôm 9/9 cho rằng, khoảng 5,5 triệu người đã tử vong vào năm 2013 do mắc các căn bệnh "liên quan đến ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà".

"Ô nhiễm không khí là một thách thức đe dọa phúc lợi con người, gây thiệt hại tài nguyên thiên nhiên và cản trở sự tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ chuyển đổi những con số thiệt hại của người tử vong sớm do ô nhiễm không khí thành một ngôn ngữ kinh tế gây tiếng vang, để có thêm nhiều nguồn lực dành cho việc cải thiện chất lượng không khí", bà Laura Tuck, Phó Chủ tịch WB phụ trách phát triển bền vững nói trong thông cáo báo chí.

Nghiên cứu cho thấy, những người tử vong sớm tập trung ở nam giới và phụ nữ trong độ tuổi lao động. Tại Nam Á, "thiệt hại về thu nhập lao động" của những người này tương đương với 0,83% tổng sản phẩm trong nước.

WB cũng nói rằng, nếu những trường hợp tử vong trên tất cả các nhóm tuổi được phân tích "qua ống kính thất thoát phúc lợi" thì chi phí toàn cầu tổng hợp trên đầu người tử vong trong năm 2013 lên trên 5 nghìn tỷ USD.

"Báo cáo này và gánh nặng bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí là lời kêu gọi khẩn cấp", ông Chris Murray, Giám đốc IHME khẳng định trong thông cáo báo chí nói trên.

Lê Thảo (Lược dịch từ CNBC & Asiaone)