Ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trong việc góp phần thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, giai đoạn 2010-2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết thêm, xuất phát từ quan điểm bình đẳng giới vừa là mục tiêu lâu dài, vừa là mục tiêu quan trọng của sự phát triển bền vững, Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới: Chương trình hành động số 07 CtrHĐ/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 11/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 và quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị (28 và 29/5), các đại biểu sẽ tập trung nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện dự án “Nâng cao bình đẳng giới-hạn chế bạo lực gia đình” do NAV hỗ trợ thực hiện tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hải Phòng; đồng thời, chỉ ra tồn tại, thách thức nhằm tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
BT