Đây cũng là một trong những vấn đề được chính quyền các tỉnh, thành phố xem là trọng tâm để thực hiện sự thay đổi, trong một nỗ lực lớn để thực sự vì người dân, phục vụ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều phương diện. Các hạng mục công việc, các chỉ số thành phần và kết quả đánh giá ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI (chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) và cải cách hành chính (Par index) được người dân thực sự quan tâm vì các chỉ số này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của mỗi cấp chính quyền và tất nhiên, phải là sự thay đổi và thực sự chuyển động theo cách tích cực nhất của mỗi một cán bộ, viên chức như những mắt xích vận hành trong bộ máy chính quyền. Gần đây nhất, với việc tăng 15 bậc và về đích ở vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành với 91,14 điểm; tăng 6,83 điểm (giá trị tăng đạt cao nhất trong top 10 tỉnh, thành xếp đầu), theo công bố chỉ số cải cách hành chính 2015 (PAR INDEX 2015) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Nội vụ, Thừa Thiên Huế đã cho thấy có sự tiến bộ vượt bậc trong cải cách hành chính ở các cấp. Vị thứ này còn thể hiện sự thay đổi về chất trong việc xây dựng một chính quyền vì dân và trên tất cả, vì sự phát triển của địa phương trên cơ sở thay đổi của chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong sự phát triển và vì sự phát triển.

Có rất nhiều công việc được tiến hành trong quá trình thực thi, trong đó việc giám sát cán bộ, công chức cũng được xem là một yếu tố để làm thay đổi quá trình tương tác và hỗ trợ với người dân, nhất là ở bộ phận một cửa. Tôi vẫn kỳ vọng đến một lúc nào đó, điều này sẽ trở thành điều tất nhiên, được lĩnh hội bằng ý thức công dân và công vụ chứ không phải và không chỉ bằng việc giám sát bằng camera như đang được thực hiện ở nhiều nơi.

Cũng vì thế, cách mà UBND phường Tây Lộc  – một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP. Huế gửi thư mừng công dân mới, chúc mừng các cặp vợ chồng mới hay chia buồn gia đình khi có người thân qua đời... được xem là một cách làm hay. Nếu được nhân diện và cơ bản là tránh được tính hình thức thì cũng sẽ là một trong những nhịp cầu để người dân đến với chính quyền trong sự thân thiện.

Minh Hà