Triệu Tổ Miếu thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, được xây dựng năm 1804 dưới triều Nguyễn, là nơi thờ Ngài Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim – Tổ của 9 đời chúa Nguyễn và các đời Hoàng đế triều Nguyễn sau này. Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu được thực hiện hơn 2 năm tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng; bao gồm phần tài trợ 700.000 USD của Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ.

Dịp này, triển lãm “Huế - 1 điểm đến 5 di sản” được khai mạc tại Tả Vu (Đại Nội) giới thiệu hình ảnh các công trình kiến trúc di sản Huế, một số hiện vật phiên bản mộc bản, châu bản, các loại nhạc cụ nhã nhạc và một số công trình nghiên cứu về 5 Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn được công nhận di sản văn hóa, tư liệu thế giới gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (triều Nguyễn); Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.

ĐỒNG VĂN