Một tuần tra cảnh sát tại sân bay Geneva ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Theo dự luật này, các cơ quan tình báo tại Thụy Sĩ, nếu được ủy quyền của một tòa án liên bang, sẽ được phép theo dõi các cuộc gọi điện thoại, email, cũng như những hoạt động trên Internet, đồng thời triển khai camera và micro giấu kín để theo dõi nghi phạm được coi là mối đe dọa.

Những người ủng hộ tin rằng, dự luật này có thể tăng cường công tác bảo vệ họ trước tội phạm mạng và chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, những người phản đối khẳng định, dự luật sẽ ảnh hưởng đến các quyền tự do dân sự.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, PressTV & AP)