Phiên họp của Quốc hội Đức ngày 6/9. (Nguồn: DPA/AFP/TTXVN)

Với 441 phiếu thuận, 117 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã thông qua dự luật cho phép tối đa 650 binh sỹ nước này tham gia sứ mệnh hải quân mới của NATO mang tên "Người gác biển" (Sea Guardian) tại Địa Trung Hải.

Sứ mệnh này bắt đầu được triển khai từ tháng 10/2016 và dự kiến sẽ kéo dài tới cuối năm 2017 với chi phí 13,1 triệu euro.

Mục tiêu quan trọng của sứ mệnh này là phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn người cũng như buôn bán vũ khí ở Địa Trung Hải, đồng thời ngăn chặn nhiều hoạt động của các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có việc kiểm soát tàu thuyền nghi tuồn vũ khí cho các tay súng IS ở Libya.

Sứ mệnh mới "Người gác biển" được NATO nhất trí thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của khối này tổ chức tại Ba Lan tháng Bảy, nhằm thay thế cho sứ mệnh "Nỗ lực chủ động" (Active Endeavour)./.

Theo Vietnam+