AIIB được hình thành vào năm ngoái để hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á. Theo tin từ NHK, ủy ban tư vấn dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 19/10 tới.

Trụ sở AIIB ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sina

Nguồn tin cũng cho biết, uỷ ban mới gồm 9 thành viên, dự kiến sẽ có sự góp mặt của cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, cựu Thủ tướng Pakistan Shaukat Aziz, Tổng thư ký OECD Angel Gurria của Mexico, các cựu Bộ trưởng Tài chính của Thụy Điển, Đông Timor và một vài ứng viên khác.

Cả Mỹ lẫn Nhật Bản đều đang tham gia vào AIIB. Các nhà quan sát nói rằng, bằng cách bổ nhiệm các thành viên ban tư vấn từ các nước không phải thành viên, thì AIIB dường như đang nỗ lực cho thấy luôn sẵn sàng lắng nghe nhiều ý kiến ​​khác nhau.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ NHK & Japantoday)