Một người đàn ông Syria vui mừng sau khi được giải cứu trên vùng biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin nói trên, ít nhất 6.055 người tị nạn được cứu sống khi họ đang cố gắng đến châu Âu trên khoảng 40 chiếc thuyền.

Một báo cáo cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong khi 1 người phụ nữ mang thai và 1 trẻ em được đưa bằng trực thăng tới 1 bệnh viện trên đảo Lampedusa của Italy, nằm giữa bờ biển Sicily và  Libya.

Đáng chú ý, có 1 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu khoảng 725 người đang ở trên 1 chiếc thuyền cao su. Đây là 1 trong 20 hoạt động cứu hộ diễn ra trong ngày 3/10.

Khoảng 10 tàu từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, các tổ chức Hải quân và nhân đạo tham gia vào công tác giải cứu, hầu hết trong số những hoạt động này diễn ra ở khoảng 30 dặm ngoài khơi bờ biển Libya.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 132.000 người tị nạn đã đến Italy kể từ đầu năm nay và 3.054 người thiệt mạng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & AFP)