Ngày 7/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp Phan Thị Thùy Trang (36 tuổi, trú tại 157 Mai Thúc Loan, TP Huế) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tự nhận mình có khả năng xin việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và các trường học trên địa bàn thành phố, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến nay, Phan Thị Thùy Trang đã nhận xin việc làm cho 4 trường hợp. Tùy vào yêu cầu xin việc của từng người, Trang ra giá từ 80 triệu đến trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế, Phan Thị Thùy Trang không có khả năng xin việc cho bất cứ ai. Chỉ đến khi chờ đợi quá lâu, nhiều người mới biết mình bị lừa và làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hà Tâm - Ngọc Hân