Ngôi mộ người thân của ông  Nguyễn Bá Ngọc bị đóng đinh

Ông Trần Bá Ngọc, thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ cho biết, trong lúc đi tảo mộ thì phát hiện hàng chục chiếc đinh, dài khoảng 10cm bị đóng xuống phần đầu trên những ngôi mộ của gia đình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi ông tiếp tục khảo sát thêm các ngôi mộ xung quanh. Mỗi ngôi mộ bị đóng từ 10-12 chiếc đinh không rõ lý do.

Mộ ở thôn Thủy  Yên Thôn (Lộc Thủy) bị đóng đinh được người dân phát hiện

Không chỉ thôn Nam Phước, tình trạng trên còn xảy ra ở hàng nghìn ngôi mộ thuộc địa bàn các thôn: An Bàng, Thuỷ Yên Thôn, Thuỷ Yên Thượng (xã Lộc Thuỷ). Bà Nguyễn Thị Phú, thôn Thuỷ Yên Thôn bức xúc, khi nghe bà con trong vùng xôn xao trước thực trạng những ngôi mộ của người thân gia đình bị đóng đinh, bà vào thăm phần mộ của gia đình thì phát hiện 13 chiếc đinh đã đóng vào phần mộ bà nội, bà ngọai và người em ruột. Bà không hiểu tại sao lại có việc lạ đời như vậy, kẻ xấu có mưu mô và động cơ gì khi thực hiện hành vi xúc phạm đến những người đã khuất.

Những mẩu đinh còn sót lại trên các ngôi mộ

Hiện, bà Phú và nhiều người dân trong khu vực đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm điều tra làm rõ sự việc trên.

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Khánh Quan