Chính phủ Singapore phát động chiến dịch diệt muỗi sau khi phát hiện hàng trăm trường hợp nhiễm virus Zika trong nước. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, Zika xuất hiện ở 70 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có ít nhất 19 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan, các chuyên gia vẫn đang tìm kiếm cách thức để đối phó với loại virus nguy hiểm này.

Trong một báo cáo được công bố tại hội nghị khu vực thường niên của WHO ở thủ đô Manila, Philippines, bà Margaret Chan cho rằng: “rất có khả năng khu vực này sẽ tiếp tục báo cáo những trường hợp nhiễm bệnh và có thể đối mặt với nhiều đợt bùng phát mới của virus Zika”.

Điều này là do muỗi Aedes, vật chủ trung gian lây truyền Zika xuất hiện rộng rãi trong khu vực, nơi có số lượng lớn khách du lịch.

“Thật không may, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng về Zika”, bà Chan nói thêm.

Được biết, Zika gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với phụ nữ mang thai, khiến cho thai nhi mắc dị tật bẩm sinh như tật đầu nhỏ.

Đợt bùng phát dịch Zika có quy mô lớn nhất và mới nhất bắt nguồn từ Brazil.

LÊ THẢO (Lược dịch từ BBC & Straitstimes)