Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (trái) trao giải nhất cho nhóm các tác giả đoạt giải

Giải nhì thuộc về nhóm tác giả, với ý tưởng phát triển và mở rộng thuốc trừ sâu sinh học từ các loại thảo mộc, với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng. Giải ba thuộc về nhóm tác giả, với mô hình sản xuất, phân phối hệ thống vườn treo phục vụ cho nhu cầu trồng rau sạch và cây cảnh tại nhà, với giá trị giải thưởng 5 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao 2 giải khuyến khích cho hai nhóm tác giả có ý tưởng tốt. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư cộng hưởng cũng trao hai giải cho nhóm tác giả có nhiều nỗ lực và ý tưởng tuyệt với nhất.

Những gương mặt đoạt giải nhất

5 nhóm tác giả đoạt giải còn có cơ hội được tham gia vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Các nhóm tác giả vào vòng chung kết nhận hoa và chứng nhận của ban tổ chức

Tại lễ trao giải, một số nhà tài trợ, cũng đồng thời là ban giám khảo cuộc thi đã quyết định đầu tư, tạo việc làm cho các nhóm có ý tưởng, mô hình tốt, như: Du lịch tôi yêu Huế, mô hình kiến trúc giấy làm quà tặng, gậy thông minh cho người khiếm thị, giấy xanh, thiết kế chế tạo xe lăn đa năng…

Tâm Huệ