Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tham dự một cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: AFP

"Thay đổi là điều cần thiết. Phân lập sẽ không giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt trên thế giới, ở châu Âu, hay ở đất nước của chúng ta", bà Von der Leyen nói trong một cuộc họp của 200 quan chức quân sự cấp cao tại thủ đô Berlin, Đức.

Bà Von der Leyen lưu ý rằng, Bộ Tài chính Đức đã chấp nhận tăng chi tiêu quốc phòng lên 10 tỷ euro trong năm 2020 cho việc mua sắm các trang thiết bị và nhân sự.

"Đức sẵn sàng để tham gia có trách nhiệm hơn. Đây là con đường đúng đắn, nhưng sẽ đòi hỏi một cam kết rất lớn về thời gian và tiền bạc", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Trước đó, Đức và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ở châu Âu, kể từ khi cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) diễn ra. 

"Chúng tôi phải có khả năng phản ứng nhanh", bà Von der Leyen nói thêm; đồng thời lưu ý rằng, thời gian để phản ứng trước các sự cố hiện nay đang ở mức rất thấp.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV)