Hệ thống tua bin gió tại tỉnh Flevoland, Hà Lan. Ảnh: Milliyet

Theo báo cáo nói trên, tổng công suất năng lượng gió vào năm 2030 có thể đạt 2.110 gigawatt (GW), gần gấp 5 lần mức hiện tại. Mức tăng này sẽ góp phần làm giảm hơn 3,3 tỷ tấn khí thải carbon dioxide (CO2) mỗi năm.

GWEC cho hay, tổng công suất năng lượng gió đã lắp đặt trên toàn cầu giữ mức 433 GW vào cuối năm ngoái, tăng 17% so với một năm trước đó, đồng thời dự kiến tiếp tục tăng khoảng 60 GW trong năm nay.

Ông Steve Sawyer, Tổng Thư ký GWEC nhận định: “Với độ khẩn thiết của việc cắt giảm lượng khí thải CO2, vai trò quan trọng của năng lượng gió trong nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ luôn được đảm bảo”.

“Đây là nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy và có thể cạnh tranh với sự phát triển kinh tế nhiên liệu”, Tổng Thư ký GWEC nói thêm.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters & The Guardian)