Triển lãm “Thiên - Địa – Nhân” gồm hơn 20 bức tranh trừu trượng của họa sĩ Trương Bé. Bằng chất liệu sơn mài truyền thống, các tác phẩm đưa người xem bước vào không gian vũ trụ bao la với những đường nét chuyển động cuồn cuộn chồng chéo, những vòng xoáy âm dương cùng ký hiệu mang tính hình tượng. Những tông màu nóng làm chủ đạo cùng những sắc màu mang đậm triết lý về ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) như thể hiện mối nhân duyên của trời và đất quấn quýt trong các tác phẩm “Hồng hoang”, “Lan tỏa”, “Nhịp điệu”...

Họa sĩ Trương Bé bên tác phẩm của mình

Họa sĩ Trương Bé, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật Huế, từng giành nhiều giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tranh của ông nằm trong nhiều sưu tập của các bảo tàng và nhà sưu tập trong cũng như ngoài nước.

Trang Hiền