Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Lilja Alfredsdottir. Ảnh: Reuters

"Các nước EFTA có thể có một thỏa thuận với Anh. Ngay bây giờ, chúng tôi đang chủ trì EFTA và xem đây là một ưu tiên", bà Alfredsdottir cho hay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ thương mại giữa Iceland với Anh.

"Anh là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, 11% xuất khẩu và nhập khẩu của Iceland đi vào thị trường này", Bộ trưởng Ngoại giao Iceland khẳng định tại một cuộc nói chuyện ở trường Kinh tế London, khi được hỏi về quan hệ Anh-Iceland sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Theo bà Alfredsdottir, thỏa thuận với EFTA là một trong ba khả năng của mối quan hệ Iceland-Anh hậu Brexit. Hai khả năng còn lại là một thỏa thuận song phương với Anh và một thỏa thuận với các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

EFTA hiện gồm có Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Trước đó vào năm 1960, Anh là quốc gia đồng sáng lập EFTA, nhưng sau đó rút lui trong năm 1972 để tham gia Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), nay là EU.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Wbnews)