Thủ tướng Anh Theresa May sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tháng 11/2016. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tháng 11 tới cùng với sự tham dự một phái đoàn thương mại", Thủ tướng May nói, và tiết lộ thêm rằng "chúng tôi sẽ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cố gắng đảm bảo việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Anh với thị trường quan trọng Ấn Độ".

Theo quy định, các nước thành viên EU riêng lẻ không thể tiến hành đàm phán song phương về thỏa thuận thương mại tự do với các nước ngoài EU khi vẫn là một phần của khối.

Tuy nhiên, trong hội nghị thượng đỉnh châu Âu tuần trước - hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi Thủ tướng May nhậm chức sau cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ rời khỏi khối EU hồi tháng 6/2016, bà cho biết có thể sẽ "thảo luận" về vấn đề này.

"Có một giới hạn cho những gì chúng ta có thể làm để bước vào một thỏa thuận thương mại trước khi chúng tôi rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiến hành ra các cuộc đàm phán và bắt đầu có những cuộc thảo luận cần thiết như chúng tôi vẫn đang tiến hành với một số nước", bà nhấn mạnh.

Thủ tướng May cho biết, bà có ý định bắt đầu đàm phán chính thức về việc rời khỏi EU vào cuối tháng 3/2017, đưa Anh vào tiến trình rời khỏi khối - và có khả năng là cả thị trường chung Châu Âu - vào đầu năm 2019.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)