Người dân Cuba sử dụng dịch vụ WiFi công cộng trên một đường phố ở thủ đô La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với số lượng người hồi hương định cư từ Mỹ này, chưa kể lượng người di cư từ các nước phát triển khác, báo Cartas desde Cuba khẳng định lượng người Cuba di cư đang tăng theo cả hai chiều, và đây là hiện tượng khá bất ngờ nếu xét tới điều kiện còn nhiều khó khăn tại đảo quốc Caribe này hiện tại.

Giải thích cụ thể cho xu hướng này sẽ còn phải chờ đợi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội, nhưng có thể tạm khẳng định đây là kết quả từ những thay đổi đang diễn ra tại Cuba, như quyền mua bán bất động sản (dù vẫn chưa dành cho người nước ngoài), được kinh doanh và tự do di cư./.

Theo Vietnam+