Tổng dư nợ tại các doanh nghiệp ở những thị trường mới nổi tăng gần gấp 3 lần trong vòng 7 năm qua, tăng với tốc độ lấn át tốc độ tăng trưởng kinh tế, theo tạp chí Nikkei số ra ngày 1/11.

Công ty viễn thông Oi của Brazil đệ đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: Reuters

Phần lớn các khoản nợ được tính bằng USD và các ngoại tệ khác. Do đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong năm nay dẫn đến sự sụt giảm giá trị của đồng tiền ở những nước mới nổi, làm tăng chi phí nợ của doanh nghiệp.

Gánh nặng nợ nần ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến cắt giảm việc làm và đầu tư khu vực tư nhân. Phản ứng dây chuyền có thể khiến nền kinh tế thế giới trật bánh xe tăng trưởng.

Trong báo cáo thương mại và phát triển hàng năm được phát hành hồi tháng 9 vừa qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển cảnh báo: “Nợ doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi vượt ngưỡng 25 nghìn tỷ USD”.

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, dư nợ của các doanh nghiệp phi tài chính ở 20 nền kinh tế mới nổi tăng vọt từ khoảng 9 nghìn tỷ USD cuối năm 2008 lên 25 nghìn tỷ vào cuối tháng 3/2016.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Nikkei)