Theo đó, có 2.874 học sinh tham gia với các nội dung:

Ở môn thi máy tính cầm tay có các thí sinh đến từ khối chuyên Quốc Học; các trường THPT không chuyên; khối 8,9 của các trường THCS sẽ cùng dự thi.

Riêng ngày 2/11, hơn 1.500 học sinh khối không chuyên THPT thi cả ngày với 10 môn (văn: 221 thí sinh, sử: 186 thí sinh, địa: 202 thí sinh, toán: 212 thí sinh, lý: 128 thí sinh, hoá: 144 thí sinh, sinh: 158 thí sinh, tiếng Anh:177 thí sinh, tiếng Pháp: 17 thí sinh và tin học 75 thí sinh.

Ngày 3/11 các em khối chuyên  thi cả ngày bài thi viết ( văn: 50 thí sinh, sử: 43 thí sinh, địa: 31 thí sinh, toán:72 thí sinh, lý: 66 thí sinh, hoá: 69 thí sinh, sinh: 43 thí sinh, Anh văn: 87 thí sinh, Pháp văn: 44 thí sinh, tin: 52 thí sinh và tiếng Nhật: 29 thí sinh). Riêng các thí sinh dự thi ngoại ngữ sẽ tiếp tục thi phần nói vào ngày 4/11.

Cũng trong ngày 4/11, các thí sinh dự thi máy tính cầm tay thi trong buổi sáng. Năm nay khối lớp 8 có 163 thí sinh dự thi, khối lớp 9 có 154 thí sinh, khối lớp 11 có 218 thí sinh, khối 12 có 186 thí sinh và khối THPT hệ bổ túc có 29 thí sinh dự thi.

Ban tổ chức đã chuẩn bị 129 phòng thi (mỗi phòng tối đa 24 em), được biết một em có thể tham gia tối đa ba môn thi kể cả môn máy tính cầm tay. Kỳ thi diễn ra tại Trường THPT chuyên Quốc Học.

Hương Giang