PGS.TS Phạm Như Hiệp (trái ngoài cùng), Giám đốc BV TƯ Huế tặng hoa, tôn vinh các nhà tài trợ, hảo tâm đã đồng với chương trình Quỹ "Ngày mai tươi sáng"

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh như, Phi Hùng, Vân Khánh, Tịnh Uyên, bé Bảo Ngọc. Bên cạnh đó còn có các sinh viên, học sinh đến từ Học viện Âm nhạc Huế, Trường THCS Nguyễn Chí Diễu và các cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện T Ư Huế

Với chủ đề “Ngày mai tươi sáng”, các ca khúc tại đêm nhạc ca ngợi tình quê hương, đất nước, con người Việt Nam; đặc biệt tình yêu thương các em mới lọt lòng đã mang căn bệnh hiểm nghèo, những tuổi thơ bị đánh cắp... để lại nhiều xúc cảm, ấn tượng cho khán giả.

Ca sĩ nhí Quang Nhật rộn ràng trong ca khúc: Hát cùng mùa xuân

Theo PGS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế, bệnh ung thư trẻ em ngày nay có thể chữa lành. Hiện, có hơn 100  trẻ em ở khu vực miền Trung mắc bệnh đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa-Bệnh viện TƯ Huế. Kết quả điều trị có nhiều triển vọng, nhiều cháu khỏe mạnh sống hơn 5 năm, 10 năm và hòa nhập tốt với cộng đồng. Tuy nhiên, các cháu  vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, tỷ lệ bỏ điều trị còn cao. Vì vậy, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư-Bệnh viện T Ư Huế ra đời vào năm 2014 nhanh chóng đón nhận sự đồng hành chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức đoàn thể xã hội. Hiện, Quỹ tiếp tục duy trì, phát triển. 

Trong đêm nhạc, các nhà hảo tâm, từ thiện, tổ chức đoàn thể ủng hộ hơn 670 triệu đồng. Số tiền này để giúp đỡ, hỗ trợ cho các em ở khu vực miền Trung không may mắc phải căn bệnh ung thư sớm được điều trị, tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” trao 10 suất quà cho các em ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện T Ư Huế, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

 Minh Văn