Nông dân Thái Lan chất lúa lên một chiếc xe tải ở tỉnh Suphan Buri, phía bắc Bangkok. Ảnh: Reuters

Theo đó, nông dân sẽ nhận được 10.500 baht (tương đương 299 USD) cho mỗi tấn thóc trắng được tạm trữ, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn nói với các phóng viên.

Trong khi đó, những người nông dân trữ lúa thơm Pathum Thani sẽ nhận được 11.300 baht (tương đương 322) cho mỗi tấn.

"Ngân sách tổng thể được thiết lập ở mức 18 tỷ baht (tương đương 514 triệu USD). Điều này giúp làm giảm những bất bình mà người nông dân đang phải đối mặt trong khi vụ mùa chính đang được thu hoạch", bà Apiradee cho hay.

Giá gạo ở Thái Lan đạt mức thấp tháng thứ 13 liên tiếp hồi tuần trước, gây tổn thương cho nông dân ở quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Briefreport)