Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu hôm 8/11 ở bang New Hamshire. Ảnh: AP

75% cử tri nghĩ rằng: "Nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để đưa đất nước trở lại từ những người giàu có và quyền lực", theo thăm dò của hãng Reuters/Ipsos.

Trong khi đó, gần 70% số người được hỏi cho biết, họ không nghĩ các đảng truyền thống của Mỹ chăm sóc cho người dân bình thường và hơn 75% tin rằng, phương tiện truyền thông Mỹ quan tâm đến lợi nhuận, không phải sự thật.

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến vào Ngày Bầu cử Mỹ 8/11 và bao gồm tất cả 50 tiểu bang.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)