Vé Vietlott được quảng bá khá bắt mắt và rầm rộ

Ra ngõ gặp…Vietlott    

Chỉ sau một tháng có mặt tại thị trường Huế, vé số Vietlott đã xuất hiện ở địa bàn TP. Huế và các huyện, thị xã. Người bán vé số dạo thay vì bán một loại VSTT, giờ đây cũng “đầu tư” vốn lấy vé Vietlott để đáp ứng nhu cầu của khách và tăng thu nhập. “Bữa nay đi đâu khách cũng hỏi mua vé Vietlott nên mỗi ngày lấy thêm khoảng 20 cái. Nếu bán hết, vé Vietlott lãi cao hơn VSTT vì lấy 10.000đ/vé, bán lại 12.0000đ; trong khi VSTT chỉ ăn hoa hồng theo tỷ lệ 1.1%”, chị Nguyễn Thị Hòa, trú tại phường Trường An, TP. Huế chia sẻ.

Tôi tìm đến đại lý phân phối vé Vietlott duy nhất ở Huế nằm trên đường Chi Lăng, phường Phú Cát. Tại đây, vé Vietlott in sẵn được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh theo đường hàng không và phân phối cho người bán dạo. “Do ở Huế chưa có thiết bị đầu cuối in vé, trong khi nhu cầu thị trường cần nên tôi mở đại lý, lấy vé từ TP Hồ Chí Minh ra cung ứng lại cho người bán dạo. Kinh doanh vé Vietlott theo hình thức “tiền trao cháo múc”, nên với mức tiêu thụ 8 ngàn vé/kỳ, tôi phải ứng vốn trước thì họ mới gửi vé ra cho mình theo yêu cầu”, anh H., chủ đại lý vé Vietlott ở đường Chi Lăng nói.

Qua tìm hiểu, vé số Vietlott bán tại các đại ký gốc có giá 10.000đ/vé, song khi vé qua nhiều khâu trung gian, người bán dạo nên giá có thể nâng lên thành 12.000- 13.000đ/vé, vi phạm quy định niêm yết giá. Mặt khác, do bán vé Vietlott thu lại lợi nhuận cao hơn so với VSTT nên người  bán vé số dạo đang chuyển hướng tiếp thị cho loại vé số này, dẫn đến số lượng khách mua VSTT giảm hẳn.

Vé số truyền thống gặp khó

Từ khi vé số Vietlott được bán công khai tại Huế, thị phần tiêu thụ các loại VSTT của các tỉnh, TP phát hành tại Huế sụt giảm hẳn. Qua tìm hiểu tại các văn phòng công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Bình, Gia Lai, từ hơn 1 tháng nay, VSTT tiêu thụ giảm từ 10- 25% so với trước. “Từ khi Huế xuất hiện vé số Vietlott, các đại lý, người bán vé số dạo kêu ca bán ế nên giảm số lượng vé lại. Số lượng vé do công ty phát hành tiêu thụ tại Huế giảm trên 10% so với tháng trước”, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận tại Huế Tạ Ngọc Huấn cho biết.

Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, ông Dương Đức Huy bức xúc: “Theo quy định, vé số phát hành ở tỉnh nào thì tiêu thụ ở tỉnh đó hoặc phải có văn phòng đại diện, song vé Vietlott phát hành ở các tỉnh phía Nam, nộp ngân sách tại các tỉnh, thành đó nhưng lại đưa ra Huế tiêu thụ thông qua một số cá nhân, gây thất thu ngân sách cho tỉnh và khó kiểm soát. Do vé Vietlott được bán dưới hình thức “mua đứt bán đoạn” nên người bán dạo tự ý nâng giá bán gây xáo trộn thị trường, đồng thời ảnh hưởng đến quy định niêm yết giá”. Cũng theo ông Huy, đến thời điểm này, VSTT do công ty phát hành tiêu thụ tại Huế giảm từ 5-10% , nên nguồn ngân sách nộp cho Nhà nước chắc chắc sẽ giảm theo.

Theo quy định, các đại lý kinh doanh vé số điện toán (Vietlott) phải có thiết bị đầu cuối và in vé trực tiếp sau khi khách hàng tự chọn số điện toán.

Bài. ảnh: Ngọc Khánh