Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tặng bức ảnh Bác Hồ chúc mừng đại hội

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2011-2016, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được 100% các cấp hội cụ thể hóa thành các hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả có trên 180.000 phụ nữ được công nhận “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, trên 85% nữ CNVC – LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có gần 140.000 gia đình hội viên đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, có trên 10.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, trong đó có 2.000 hộ thoát nghèo; đã có trên 39.000 lao động nữ được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp hội đã thực hành tiết kiệm được hơn 127 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 36.000 phụ nữ vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội quan tâm, đã vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 115 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; trao trên 9.000 suất học bổng Nguyễn Thị Định trị giá trên 3,3 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thực hiện khâu đột phá “ Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế cho đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, nhiệm kỳ tới mỗi cấp hội phải xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu cụ thể; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở; khắc phục bệnh hành chính trong công tác đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng có tư duy sáng tạo nhiệt tình, có phương pháp vận động phụ nữ; kịp thời phát hiện bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu những cán bộ, hội viên phụ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng Đại hội Phụ nữ tỉnh bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mang dòng chữ “Phụ nữ Thừa Thiên Huế phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”.   

Phát biểu tại Đại hội, bên cạnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào Phụ nữ của tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng mong muốn nhiệm kỳ tới Hội LHPN Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện các mô hình tập hợp hướng đến nữ nhân sĩ, trí thức, phụ nữ các tôn giáo nhằm phát huy mạnh mẽ tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ trí thức; gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn, tôn tạo và phát triển các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nét đặc trưng của văn hóa Huế. Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tặng 20 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa XV, nhiệm 2016 -2021 gồm 38 đồng chí và bầu 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

HẢI THUẬN